Truyện kể về Anh Tôi, Tướng Hiếu

Chương IV
US Command and General Staff College

Theo Bản tướng mạo Tướng Hiếu do giới chức Sứ Quân Hoa Kỳ biên soạn , năm 1958 và năm 1959, anh tôi được giới chức Mỹ đề cử đi học tại US Command and General Staff College:

Trong tháng 8 năm đó (1959) Bản tường trình cho thấy rõ là trong thời gian sáu tháng tại Quân Đoàn I, Hiếu đã để lại một ấn tượng rất khả quan cho Nhóm Cố Vấn Mỹ tại Đà Nẵng. Hiếu được nhiệt liệt đề cử theo học US Army Command and General Staff College tại Fort Leavenworth, Kansas.

Khoảng hơn một năm sau, ngày 6 tháng 10 năm 1959, Hiếu tiếp nhận một bản lượng giá khác cũng tương tự như bản lượng giá trước. Ông lại được nhiệt liệt tiến cử đi học Trường Command and General Staff.

Nhưng đến cuối năm 1962, nhân dịp Tướng Lê Văn Nghiêm thay Tướng Trần Văn Đôn trong chức vụ Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật, anh tôi mới được chỉ định đi học khóa quân sự cao cấp này. Cũng theo tài liệu Sứ Quán Mỹ, anh tôi cho biết lý do không được đi là vì không chịu gia nhập đảng Cần Lao:

Mới gần đây, Tướng Hiếu nói với một viên chức cao cấp Mỹ tại vùng 3 Chiến Thuật là ông bị từ chối không được lên lon trong một thời kỳ lâu dài vì ông nghĩ là một sĩ quan quân sự không nên gia nhập Đảng Cần Lao của Tổng Thống Diệm tuy là ông đã bị thôi thục gia nhập. Đây có lẽ giải thích ông đã bị qua mặt nhiều lần đi tu nghiệp tại Leavenworth.

Các sĩ quan đồng khóa 3 VBQG được cử đi học trước gồm có: Thiếu Tá Đỗ Ngọc Nhận 1957, Thiếu Tá Huỳnh Văn Tồn 1957, Trung Tá Lữ Mộng Lan 1958, Trung Tá Bùi Dzinh 1960, Thiếu Tá Võ Dinh 1960, Thiếu Tá Đỗ Trọng Thuần 1961.

Anh tôi học khóa Associate Course từ ngày 5 tháng Giêng đến ngày 10 tháng 5 năm 1963, chung với Thiếu Tá Đỗ Kế Giai, Thiếu Tá Đàng Thiện Ngôn và Trung Tá Nguyễn Xuân Thịnh.

Tờ Trình Học Vấn
Đại Học Chỉ Huy Và Tham Mưu

1. Khả Năng Anh Văn: Thiếu Tá Hiếu viết Anh văn và nói Anh ngữ rất giỏi.

2. Thái Độ Tổng Quát: Chú tâm, ham muốn, có tinh thần cộng tác, Thiếu Tá Hiếu tham dự vào các sinh hoạt văn hóa và xã hội của nhóm.

3. Lời Phê Tổng Quát: Thông minh, hiếu kỳ, với một bộ óc phân tích nhanh nhẹn, Thiếu Tá Hiếu lập được một thành tích học vấn rất tốt, chứng tỏ thông suốt các nguyên tắc học hỏi tại Đại Học này. Ông được các bạn học mến mộ và nể trọng. Ông được coi như là có tài năng rất cao, và được đề bạt vào những trách vụ chỉ huy cao cấp và tham mưu tại quân lực nước ông, trách vụ của một giảng viên về các môn tham mưu, và trách vụ với một ban tham mưu cao cấp quốc tế. Sĩ quan bảo trợ của ông là Thiếu Tá George E. Kimball, Thiết Giáp -080942.

Sau khóa học, anh tôi có dịp ghé qua thành phố San Francisco.


San Francisco 1963

Nguyễn Văn Tín
Ngày 7 tháng 1 năm 2015


trở về mục lục

general hieu