Trường Hợp Tham Nhũng của Tướng Minh

Trong bức điện tín sau đây, Walkinshaw, Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Biên Hoà, báo cáo về trường hợp tham nhũng của Tướng Nguyễn Văn Minh

Ngày 14 tháng 05 năm 1973

R 140445 Z May 73

Nơi gửi: AMEMBASSY SAIGON
Nơi nhận: SECSTATE WASHDC 1616

Mật Saigon 8437

Đề tài: Tướng Minh xác nhận các tướng lãnh khác mưu toan phá hoại ông.

Trích Bien Hoa 0125

1. Tư Lệnh QĐIII Trung Tướng Nguyễn Văn Minh hôm nay nói với tôi là một số tướng lãnh cao cấp (không nêu tên) đang toan tính dùng báo chí Việt ngữ tại Sài Gòn để phá hoại ông. Tướng Minh nói là ông có bằng chứng hiển nhiên là vài nhật báo dễ dãi tại Sài Gòn (được trả tiền) sẽ được dùng để đăng tải những tin cáo buộc ông thiếu khả năng và tham nhũng. Khi tôi hỏi ông tại sao những tướng lãnh đó lại muốn tấn công một người trong cùng hàng ngũ với họ, Tướng Minh trả lời là họ ganh tị vì các thành tích của ông và hiển nhiên là họ nghe thấy Tổng Thống Thiệu hiện giờ đang tính thưởng công ông bằng cách gắn thêm một ngôi sao cho ông. Theo Tướng Minh, điểm sau này phát sinh điều ông gọi là một âm mưu.

2. Tướng Minh ra giả thuyết là các mối liên hệ cá nhân thân mật của ông đối với nhiều nhân vật Mỹ cũng có thể là một trong những yếu tố động lực. Tướng Minh nói là một số người khuyến cáo là ông tỏ vẻ quá lệ thuộc vào người Mỹ và điều này phương hại về mặt chức nghiệp của ông. Rồi Tướng Minh nêu lên điểm là nhiều tướng lãnh từng tuyên bố ưa thích người Mỹ đã và sẽ tiếp tục dùng người Mỹ hoặc để thăng tiến các mục tiêu chức nghiệp hoặc hỗ trợ cho các dự án riêng tư; tuy nhiên, ông tự tách rời ra khỏi hạng tướng lãnh này.

3. Tôi hỏi ông dựa vào chứng cớ nào để hỗ trợ cho lời cáo buộc của ông. Tướng Minh trả lời là một phóng viên bạn ông gọi ông để báo động ông về kế hoạch này. Phóng viên, theo Tướng Minh, nói với ông là một hay hai tướng lãnh đã tiếp xúc với các người bạn Mỹ (nghi là CIA) để thâu nhận thông tin họ có trong tay để hại ông. Tôi nói với Tướng Minh là tuyệt nhiên không có người Mỹ nào mà có thể tham gia vào một hành động như vậy được.

4. Lời bàn: trong tất cả các tháng năm tôi giao du với Tướng Minh, tôi chưa hề thấy ông lo lắng như vậy. Ông coi vụ này rất là nghiêm trọng và e ngại sẽ có thể phương hại đến binh nghiệp của mình. Ngoài là một hạng người Việt Nam tự hào, Tướng Minh rất nhạy cảm và dễ buồn tủi và đặc biệt lo bảo bọc thanh danh mình và cho gia đình mình. Tôi nghĩ là các địch thủ của ông có lẽ có thể gắn nhãn hiệu tham nhũng lên người ông nếu họ muốn làm như thế. Hiển nhiên là điều này dễ làm nhất trong hai điều cáo buộc, tham nhũng dễ trưng bằng chứng hơn là thiếu khả năng. Tuy nhiên, Tướng Minh luôn rất cẩn trọng trong các thương vụ tài chánh của mình, tránh không quảng cáo các hành động của mình trong lãnh vực này. Rất nhiều dịp Tướng Minh làm hết sức mình để cho thấy là ông không tham nhũng. Ông thường đề cập tới các dàn xếp giữa ông và Thủ Tướng và ngay chính cả Tổng Thống như những bằng chứng của tính thanh liêm của mình. Tướng Minh xác nhận là mọi ngân khoản ông cần đến để tiếp đãi hay các sinh hoạt liên hệ tới chức vụ đều do hai nguồn trên cung ứng và ông không thắc mắc về xuất xứ của các ngân khoản này.

Walkinshaw

Ngưng trích

Whitehouse

Mật

Tài liệu được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giải mật ngày 30 tháng 06 năm 2005.

Ghi chú: Khi điều tra vụ tham nhũng của Tỉnh Trưởng Long Khánh, Đại Tá Mạch Văn Trường, Tướng Hiếu ghi nhận là Đại Tá Trường nằm trong guồng máy tham nhũng của Tướng Minh. Trong điện tín trên, Tướng Minh bật mí guồng máy tham nhũng này bao gồm cả Thủ Tướng Khiêm và Tổng Thống Thiệu.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 22 tháng 11 năm 2008

generalhieu