Thắp Đuốc Đi Tìm Nhân Tài Việt Nam

Nhân tài Việt Nam không hiếm, tuy nhiên họ đang sống tự dấu mình nếu chúng ta không chịu thắp đuốc đi tìm. Tôi xin tình nguyện đốt ngọn lửa đầu tiên để làm viên gạch lót đường cho kế hoạch tìm kiếm, bằng cách thiết lập cái blog http://vietnamsolutions.blogspot.com để toàn dân Việt Nam và ngoại quốc sẽ tham gia đóng góp về ba câu hỏi của tôi.

Cái blog này là sản phẩm của mọi người để trao đổi kiến thức, hầu mong tìm một đáp số đúng nhất cho ba câu hỏi của tôi. Tôi tin rằng các nhân tài sẽ ghé mắt vào các tài liệu chính xác cũng như các bài giải đáp của tất cả mọi người. Khi chúng ta đã tìm được nhân tài thật sự, tôi xin trao lại cái blog này cho vị đó để an hưởng tuổi già vì trí óc tuổi già của tôi đang lu mờ theo thời gian.

Tôi đã nhập cuộc với CĐVNHN hơn sáu tháng nay, nên tôi xin chia xẻ những nhận xét và cảm nghĩ như sau:

Bốn web, như Trang Nhà Tướng Hiếu, Nguyệt San VN, Văn Tuyển và Cánh Én là nơi tôi tin tưởng là họ không bị ảnh hưởng các đảng phái hay CSVN. Ngoài ra, ban biên tập rất sáng suốt chọn lựa các bài vở, cũng như phương cách làm việc đúng theo tiêu chuẩn thiên chức làm báo của họ. Tôi khẳng định rằng tôi không hề quen biết họ là ai, ngoại trừ Trang Nhà Tướng Hiếu do anh Nguyễn Văn Tín - em của Trung Tướng Nguyễn Văn Hiếu, một vị tướng lãnh tài năng và đức độ mà tôi được hân hạnh phục vụ dưới quyền của ông từ năm 1969 đến năm 1971. Tôi tin rằng nếu quân dân cán miền Nam trong sạch và đức độ như vị tướng tài ba này, thì chúng ta chẳng bao giờ mất nước cho CSVN. Chính Tướng Hiếu là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục theo đuổi cái mộng ước của ông lúc tôi chia tay ông tại Câu Lạc Bộ Sĩ Quan An Đông trong năm 1974, trước khi tôi du học Mỹ.

Như tôi được biết hiện nay Web Văn Tuyển và NSVN rất thiếu thốn về tài chánh để tiếp tục theo đuổi con đường giải thể chế độ CSVN. Vì vậy tôi tình nguyện đóng góp chút ít tiền khiêm nhượng trong khả năng của tôi cho hai web trên; riêng Web Cánh Én thì tôi chưa thấy họ kêu ca gì hết nên tôi không biết tiềm lực tài chánh của họ ra sao. Tôi hy vọng rằng độc giả cùng đóng góp chút ít theo khả năng, để họ có thể sinh tồn, để làm nơi diễn đàn tin cậy của chúng ta trong giai đoạn thắp đuốc đi tìm này. Sau này nếu số lượng độc giả tăng nhiều thì họ có thể sống nhờ các quảng cáo thương mại.

Kế hoạch - xin đọc http://vietnamsolutions.blogspot.com - mà tôi đang trình bày với quí độc giả có thành hay không là do sự tham gia của toàn người Việt chúng ta, từ quốc ngoại lẫn quốc nội.

Thân ái kính chào độc giả.

Trần Văn Thưởng
Ngày 20 tháng 11 năm 2008

generalhieu