Tướng Hiếu Chẩn Đoán Chiến Lược của VC

Mới về nhậm chức Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III được 5 ngày, Tướng Hiếu đã chứng tỏ tài năng chiến lược của mình khi cùng Tướng Thuần phân tách ý đồ của Việt Cộng cho các viên chức Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Biên Hòa nghe. Ông Bird, Tổng Lãnh Sự Mỹ ghi lại buổi nói chuyện của hai Tướng Thuần và Hiếu trong bức điện tín dưới đây:

Ngày 07 tháng 12 năm 1973

R 071025Z Dec 73

Nơi gửi: GenCon Bien Hoa 0638
Nơi nhận: USEmbassy

Đề tài: Quan điểm của hai Tướng V3CT về ý đồ Việt Cộng.

1. Các viên chức Tòa Tổng Lãnh Sự tham dự một buổi nói chuyện đả động tới nhiều vấn đề ngày 5 tháng 12 tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III. Thông điệp này tóm tắt những điểm chính được đề cập tới.

2. Tướng Tư Lệnh QĐIII Phạm Quốc Thuần, trong bầu không khí thư giãn và cởi mở, hiển nhiên là hài lòng với các thành quả của cuộc hành quân của Sư Đoàn 18 QLVNCH vào hạ tuần tháng 11. Tướng Thuần nói hai trung đoàn thuộc Sư Đoàn 18 đã giao tranh với một trung đoàn Bắc Việt (Trung Đoàn 165) được tăng phái tại quận Phú Giáo, tỉnh Bình Dương với kết quả 15 địch quân chết và 6 bị bắt sống. Tướng Thuần nói ông đã tiên liệu chiến lược của địch và đặt vào chỗ các trung đoàn của Sư Đoàn 18 ba ngày trước Trung Đoàn 165 BV cũng di chuyển vào Phú Giáo.

3. Tướng Thuần tin là bước tiến chính của Cộng Quân sẽ là xuyên qua Bình Dương và chui vào cổ chai eo hẹp tại Phú Cường dọc theo Quốc Lộ 14 từ tây bắc, Quốc Lộ 1A từ đông nam và Quốc Lộ 13 tại trung tâm. Tướng Thuần nói ông sẽ tập trung lực lượng của mình tại cổ chai và có vẻ tin tưởng vào kế hoạch phòng thủ này của mình. Khi được hỏi khi nào cuộc tấn công sẽ xảy ra, Tướng Thuần và Phụ Tá của ông (xem đoạn 5) đều nghĩ là bất cứ cuộc tấn công lớn nào cũng sẽ được chuẩn bị với một chiến dịch của Cộng Quân nhằm loại khử các ổ chiến đấu và tiền đồn do quân chính phủ NVN chiếm giữ trong nửa phần bắc của Quân Đoàn III. Tướng Thuần nói dấu tích các đơn vị Cộng Quân di chuyển lại gần Quốc Lộ 15 tới Vũng Tàu và Quốc Lộ 1/22 tới Tây Ninh cho hiểu là địch cố gắng gián đoạn các con đường này. Tướng Thuần nghĩ chúng ta sẽ thấy Cộng Quân gia tăng nỗ lực nội trong một hay hai tuần tới.

4. Tướng Thuần phát biểu mối quan ngại đối với các cuộc tấn công của Cộng Quân tại Quảng Đức, Vùng 2 Chiến Thuật, đã hoàn toàn cô lập hóa tỉnh Phước Long. Tướng Thuần phỏng đoán là đic̣h quân có thể phát động chiến dịch từ Quảng Đức nhắm về hướng đông nam dọc theo con lộ xưa cũ không ghi trên bản đồ với ý đồ thiết lập một đầu cầu trên bờ biển đâu đó tại Bình Thuận hay Bình Tuy. Tướng Thuần không đưa ra được thêm chi tiết, nhưng nghĩa là mục tiêu có thể là cắt NVN làm hai dọc theo lằn ranh này hơn là (hay là cộng thêm vào) cắt đôi nước tại Vùng 2 Chiến Thuật. Khi được hỏi liệu QLVNCH có nắm vững nếu như Cộng Quân phát động một cuộc tấn công lớn, Tướng Thuần đầy lạc quan, nhưng ông nói ông muốn thêm 2 tháng để cho hai Sư Đoàn 5 và 25 đạt tới thế sẵn sàng chiến đấu. Về vấn đề xây đắp các hầm đê chống xe tăng tại Tây Ninh, Bình Dương và Biên Hòa, Tướng Thuần nói tác động tâm lý trên quần chúng cũng quan trọng không kém giá trị quân sự, hay hơn nữa. Tướng Thuần nói sự tham gia của dân chúng không những kích động tinh thần họ chính phủ NVN quyết tâm chống cộng, nhưng cũng kích động các cá nhân lính Cộng Quân dân chúng hỗ trợ hơn là chống đối chính phủ NVN. Tướng Thuần cũng nói là nhiều đơn vị địch quân đói khát và thiếu thốn gạo và sẽ đồng lòng cố kiếm lấy gạo trong mùa gắt lúa. Tướng Thuần tin tưởng là địch quân sẽ chỉ có thể dành lấy được 15-20 phần trăm số thu hoạch lúa trong Vùngg 3 Chiến Thuật.

5. Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, vừa mới tới 5 ngày trước đây, gây ấn tượng cho các viên chức Tòa Tổng Lãnh Sự qua thái độ thân thiện và phân tách gãy gọn rõ ràng về chẩn đoán chiến lược của địch quân. Tướng Hiếu cảm thức địch sẽ phát động một cuộc tấn công với cường độ mạnh trong 2 tháng tới (có lẽ trung tuần tháng giêng) với mục tiêu chính có tính cách chính trị. Tướng Hiếu nghĩ Cộng Quân sẽ ngưng nghỉ sau mỗi bước tiến quan trọng thay vì khoe khoang với dư luận quốc tế quá sớm và quá trải rộng. Theo Tướng Hiếu, Cộng Quân sẽ cố gắng củng cố lãnh địa của họ trong các phần phía bắc Tây Ninh, Bình Long và Phước Long và có thể chiếm đoạt một trung tâm đông dân cư lớn để thiết lập một thủ đô Mặt Trận Giải Phóng. Tướng Hiếu nghĩ Tây Ninh sẽ là một mục tiêu hơn là Bình Dương. Tướng Hiếu nói thỏa hiệp Ba Lê có lợi lớn hơn cho Hà Nội vì ngưng bắn tại chỗ ngăn cản các đơn vị chính phủ NVN tấn công lãnh địa Quân Giải Phóng nắm giữ. Tướng Hiếu nêu là đem so sánh các bản đồ của NVN trước và sau ngưng bắn cho thấy Cộng Quân thành công nối kết các "chấm da beo" của họ trong miền Nam. Tướng Hiếu cho là Hà Nội sẽ huy động một cuộc tấn công lớn đủ để gây chú ý cho thế giới, nhưng không quá lớn để phá hủy thỏa hiệp. Cộng Quân tiếp đó sẽ quay sang điều đình lại tại Ba Lê nhằm đạt những mục tiêu chính trị với một mãnh lực mặc cả và phỗng tay trên quân sự lớn hơn.

Bird

Tài liệu này được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giải mật ngày 30 tháng 6 năm 2005

Nguyễn Văn Tín
Ngày 09 tháng 10 năm 2008

generalhieu