Tham Nhũng Quân Đội Bán Súng Cho Việt Cộng

Khoảng tháng 9 năm 1971, Đại Đội 5 Trinh Sát thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh bắt được một du kích quân Việt Cộng trong vùng Phước Long đang xử dụng một khẩu súng trường bắn tỉa, loại đặc biệt do Mỹ chết tạo. Súng trường tỉa này có khả năng nhắm bắn chính xác một mục tiêu cách xa 2 cây số rưỡi. Khẩu súng được giải giao cho cơ quan hữu trách CIA kiểm xét.

Làm sao khẩu súng đặc biệt hiếm quý này lại lọt vào tay một du kích quân Việt Cộng thay vì một lính thiện xạ QLVNCH? Nạn tham nhũng trong Quân Đội thời kỳ đó thật là tệ hại.

Giới chức CIA đã nhờ tới tài thiện xạ của Tướng Hiếu ̣̣để bắn kiểm nghiệm khẩu súng này tại xạ trường ở Chu Lai. Vào lúc đó, Tướng Hiếu đã rời Sư Đoàn 5 về Đà Nẵng nắm chức Tư Lệnh Phó Quân Đoàn I.

Các hình kế tiếp cho thấy giới chức CIA đang xem xét vài khẩu súng khác tịch thu được của du kích quân Việt Cộng.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 05.12.2019

general hieu