Công Điện Thông Tin Tình Báo
Văn Phòng Chỉ Đạo Công Tác CIA

Ngày 3 tháng Giêng năm 1975

Đề Mục: Lời bàn của Tướng Đống Tư Lệnh QĐIII về tình hình quân sự và thế dàn quân tại QĐIII.

Nguồn: Một quan sát viên Mỹ từ Vùng 3 Chiến Thuật - Trung Tướng Dư Quốc Đống, Tư Lệnh QĐIII, ý thức các lời nói của mình có thể tới tai các viên chức Hoa Kỳ.

Tóm lược: Tướng Dư Quốc Đống, Tư Lệnh QĐIII nói ngày 2 tháng Giêng năm 1975 là ông buồn nản bởi viễn ảnh Thủ Phủ Sông Bé của Tỉnh Phước Long sắp bị mất mà ông không cảm thấy không còn đứng vững lâu hơn được nữa. Ngày 1 tháng Giêng, 65 phi xuất được nhắm vào quân tấn công VC/BQ tại Sông Bé, và nhiều phi xuất được ấn định cho ngày 2 tháng Giêng. Các lực lượng VNCH cầm cự tại Thành Phố Sông Bé trong đêm 2-3 tháng Giêng, và hai đại đội của Nhóm 81 Biệt Cách Dù sẽ ấn định được trực thăng vận tới một vùng phía đông thành phố và rồi sẽ tìm cách chiến đấu vạch lối vào trong thành phố. Tướng Đống hy vọng là Tiểu Khu Quận Hoài Đức trong Tỉnh Bình Tuy, hiện được một tiểu đoàn của Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18, và một tiểu đoàn Địa Phương Quân trú đóng có thể cầm cự. Trung Đoàn 48, Sư Đoàn 18, và Nhóm 7 Biệt Động Quân đã không thành công tiến tới Hoài Đức từ Gia Ray trong Tỉnh Long Khánh dọc QL 333. Tướng Đống nói là Địa Phương Quân và Trung Đoàn 49, Sư Đoàn 25, hành quân khá trong cuộc đánh bại những cuộc tấn công mới đây của VC/BQ trong Tỉnh Tây Ninh. Mô tả các vị trí phòng thủ QLVNCH trên các trục tiến tới Sài Gòn, Tướng Đống nói là phía đông của Sông Thị Tĩnh trong Tỉnh Bình Dương, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 và một tiểu đoàn Địa Phương Quân được trải dọc theo QL 7 từ tiền đồn Rạch Bắp đến An Điền. Một cuộc hành quân càn quét của QLVNCH được ấn định bắt đầu ngày 3 tháng Giêng trong khu rừng Bời Lời tại phía đông nam Tây Ninh. Tướng Đống nói là Sư Đoàn 18 hết hữu hiệu từ khi Tư Lệnh sư đoàn lâm bệnh.. Nhưng các Tư Lệnh Sư Đoàn 5 và 25 thi hành nhiệm vụ cách đáng khen. Chấm dứt tóm lược.

1. Ngày 2 tháng Giêng năm 1975, Trung Tướng Du Quốc Đống, Tư Lệnh QĐIII, nói ông rất buồn nản vì Tỉnh Phước Long sắp mất và không còn cầm cự được bao lâu nữa. Tướng Đống nói là giả dụ có chuyến đến một hay ngay cả hai trung đoàn tới tỉnh Phước Long thì cũng toi mất hết. Ngày 1 tháng Giêng, 65 phi xuất nhắm vào lực lượng tấn công Sông Bé (YU175105) và thêm nhiều phi xuất được ấn định cho ngày 2 tháng Giêng, và ông hy vọng sẽ gây tổn hại nặng nề cho lực lượng tấn công của Cộng Sản. Ông cho là các đơn vị của cả hai Trung Đoàn 141 và 169, Sư Đoàn 7 BQ và của Trung Đoàn 271 Biệt Lập BQ liên hệ trong các cuộc tấn công vào Thủ Phủ Tỉnh Lỵ. Thêm nhiều phi vụ của các A-37 oanh tạc chiến đấu cơ phát xuất từ QĐII và QĐIV vì phi trường Biên Hòa bị đóng phần nào do cuộc pháo kích ngày 1 tháng Giêng. Tướng Đống cho là cuộc pháo kích được thực hiện với mục đích nhắm ngăn ngừa dùng phi trường trong cuộc tấn công vào Thủ Phủ Tỉnh Lỵ Phước Long.

2. (Chú giải: thông tin có từ các nguồn của Tổng Lãnh Sự Biên Hòa cho tới sáng ngày 3 tháng Giêng chỉ cho thấy các lực lượng VNCH cầm cự Thành Phố Sông Bé qua đêm 2-3 tháng Giêng. Các lực lượng tấn công kiểm soát nửa phần phía nam của cái hồ nằm ngoại vi thành phố. Các lực lượng Cộng Sản tấn công từ phía nam. Con đường duy nhất các đơn vị tăng cường của QLVNCH có thể dùng được là từ phía đông. Hai đại đội của Nhóm 81 Biệt Cách Dù được ấn định trực thăng vận ngày 3 tháng Giêng xuống một vùng cách khoảng hai cây số phía đông thành phố và sẽ chiến đấu vạch lối vào thành phố từ phía đông băng qua một chiếc cầu còn nằm trong tay của QLVNCH. Bộ Tổng Tham Mưu muốn dốc toàn lực cứu vãn Sông Bé và hứa không yểm với 60 phi xuất một ngày từ QĐII, III và IV cho việc phòng thủ Sông Bé. Các lực lượng VC/BQ đang hứng chịu tổn thất nặng nề gây nên bới không tập: tổng cộng có 11 xe tăng VC/BQ bị phá hủy, ba bởi hỏa lực không quân và tám bởi hỏa lực bộ chiến. Tất cả pháo binh QLVNCH bảo vệ thành phố đã bị tiêu hủy gây nên bởi hỏa lực tập trung cộng sản nã vào thành phố từ Núi Ba Ra bị chiếm cứ mới đây.)

3. Trở lại tình hình trong Tỉnh Bình Tuy, Tướng Đống nói là ông hy vọng là Tiểu Khu Quận Hoài Đức có thể đứng vững. Hiện giờ một tiểu đoàn của Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18, cộng thêm một tiểu đoàn ĐPQ đang được trải ra bảo vệ thành phố. Tiểu đoàn ĐPQ này vừa mới được trực thăng vận từ địa điểm dọc theo QL 333 vài cây số phía bắc Gia Ray trong vùng đông nam của Tỉnh Long Khánh đến Tiểu Khu Hoài Đức. Phần còn lại của Trung Đoàn 43 nằm dọc theo QL 333 tại ranh giới của hai Tỉnh Long Khánh và Bình Tuy. Nhiệm vụ của trung đoàn là cung cấp pháo yểm cho quân trú phòng Hoài Đức, trợ giúp họ khi cần thiết và cũng để sẵn sàng lo an ninh dọc theo QL 20 và bảo vệ Tiểu Khu Quận Định Quán (YT567377) trong Tỉnh Long Khánh. Trung Đoàn 43 được tăng cường bởi một toán quân thiết vận xa M-113 và một đại đội xe tăng nhẹ M-41.

4. Tướng Đống nói tiếp là Trung Đoàn 48, Sư Đoàn 18, tăng cường bởi Nhóm 7 Biệt Động Quân, không thành công trong nỗ lực tiến tới Tiểu Khu Quận Hoài Đức tờ Gia Ray bằng cách tiến dọc theo trục của QL 333. Các Biệt Động Quân của Nhóm 7 BĐQ hành quân yếu kém vì đã phải chiến đấu không ngừng suốt mấy tháng qua và chịu tổn hại khá nặng. Đơn vị này được rút về một vùng hành quân trong Tỉnh Bình Dương trong một tư thế chống cản trừ bị. Hiện giờ Trung Đoàn 48 đóng quân quanh vùng Gia Ray và sẽ ở nán lại đó với nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng lo an ninh dọc theo QL 1 trong Tỉnh Long Khánh. Trung Đoàn 33 BQ đang đương đầu với Trung Đoàn 48 trong vùng phía bắc Gia Ray dọc theo QL 333. Trung Đoàn 174 BQ đang ở quanh vùng Tiểu Khu Quận Hoài Đức. Không thấy tăm hơi Trung Đoàn 812 BQ đâu sau khi trung đoàn này tràn ngập và chiếm cứ Tiểu Khu Quận Tánh Linh.

5. Tướng Đống nói là ĐPQ và Trung Đoàn 49, Sư Đoàn 25, hành quân khá trong việc đánh bại cuộc tấn công của VC/QB trong Tỉnh Tây Ninh bắt đầu ngày 6 tháng Chạp. Ông dự kiến những cuộc tấn công mới phát động bởi các Trung Đoàn 205 và 101 VC/BQ Biệt Lập. Quanh Thành Phố Tây Ninh có bốn tiểu đoàn QLVNCH, nghĩa là, toàn bộ Trung Đoàn 49, cộng thêm một tiểu đoàn của Trung Đoàn 46. Tướng Đống, tuy rất quan ngại và lo sợ, nói là ông tin tưởng các cuộc tấn công của Cộng Sản trong Tây Ninh sẽ bị đẩy lui. Ông phát biểu lòng tin cậy vào Tư Lệnh Sư Đoàn 25, Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá.

6. Tướng Đống mô tả hành động phòng thủ của QLVNCH áp dụng tại các cửa ngõ dẫn vào tới Sài Gòn. Tại hành lang Sài Gòn phía đông của Sông Thị Tĩnh trong Tỉnh Bình Dương, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5, cộng thêm một tiểu đoàn ĐPQ được trải dọc theo QL 7 kéo dài từ tiền đồn Rạch Bắp (XT673304) tới An Điền với nhiệm vụ ngăn chận Sư Đoàn 9 tiến về phía nam. Về phía nam QL 7 và tây QL 13 trong Tam Giác Sắt, một tiểu đoàn ĐPQ được trải ra tại một vị trí nút chận để bảo vệ Đồi 38. Về phía tây của Sông Thị Tĩnh phía nam của Rừng Hố Bồ, Quận Phú Hòa, các cuộc hành quân càn quét đang được thực hiện bởi hai tiểu đoàn của Trung Đoàn 50 trong khi một tiểu đoàn thứ ba cung cấp bao bọc cạnh sườn tại mặt tây. Ngày 2 tháng Giêng một cuộc hành quân càn quét sẽ được phát động trong Rừng Bời Lời tại phần đất phía đông của Quận Khiêm Hạnh, Tỉnh Tây Ninh. Để bao che ngõ tiến tới Sài Gòn từ hướng đông bắc, một chiến đoàn đặc nhiệm gồm Lữ Đoàn 3 Thiết Giáp tăng cường bởi Trung Đoàn 52, Sư Đoàn 18, được điều động quanh vùng ranh giới Tỉnh Biên Hòa-Bình Dương trong Quận Phú Giáo và Tân Uyên với nhiệm vụ ngăn chận VC/BQ tiến tới dọc theo trục của QL 1A và 16 hướng về Thành Phố Phú Cường và Thành Phố Biên Hòa. Chiến đoàn đặc nhiệm án ngữ tại các vị trí nút chận dọc theo ranh giới phía bắc Quận Tân Uyên từ QL 1A trong Quận Phú Giáo. Tướng Đống ghi nhận là trong Tỉnh Bình Long, An Lộc tiếp tục được bảo vệ bởi một Nhóm Biệt Động Quân gồm ba tiểu đoàn cộng thêm hai tiểu đoàn ĐPQ; Chơn Thành được bảo vệ bởi hai tiểu đoàn Biệt Động Quân cộng thêm một tiểu đoàn ĐPQ. Tướng Đống ghi nhận là Nhóm 4 Biệt Động Quân được thuyên chuyển từ Tỉnh Kontum tới Bình Long để dưỡng sức và tái trang bị. Ông phát biểu niềm hy vọng là sau khi được tái trang bị, Nhóm 4 Biệt Động Quân sẽ thay thế Nhóm 7 Biệt Động Quân, nhóm này cũng cần được tái trang bị.

7. Trong khi thảo luận về công trạng của các sư đoàn QLVNCH, Tướng Đống nói là Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Lê Minh Đảo đang bị bệnh đau mắt trầm trọng và đã xin nghỉ phép để chữa trị. Ông ghi nhận là Sư Đoàn 18 hết hữu hiệu từ khi Đảo lâm bệnh. Các Tư Lệnh Sư Đoàn 5 và 25 thi hành nhiệm vụ tốt. Tuy nhiên ông than phiền là cả ba sư đoàn yếu kém so với Sư Đoàn Dù trước đây của ông, và cả ba thi hành lệnh cách chậm chạp và thiếu năng nổ. Bàn về các đơn vị VC/BQ, ông nói là VC/BQ đang tiêu chuẩn hóa tất cả các tiểu đoàn bộ binh kể cả các đơn vị của Sư Đoàn 7 và 9 BQ với một lực lượng quân số khoảng 200 người. Ông ghi nhận là Cộng Sản thiết lập Sư Đoàn 3 BQ để kiểm soát các Trung Đoàn 204 và 101 và một Sư Đoàn "Đông Bộ" để kiểm soát các Trung Đoàn 33 và 274. (chú giải: cũng trong ngày 2 tháng Giêng, Tham Mưu Phó QĐIII Phòng Nhì Tình Báo Đại Tá Lê Đạt Công, trong một cuộc đàm thoại riêng biệt, đồng ý là tiểu đoàn BQ hiện diện trong QĐIII trung bình có quân số 200 người và do đó, các Sư Đoàn 7 và 9 không mạnh như trước trong năm 1974.)

8. (chú giải: Tướng Đống ở trong tâm trạng nản lòng và sợ hãi trầm trọng, mệt mỏi và có vẻ bất an. Tuy nhiên, ông nắm vững tình hình và giải thích cặn kẽ về tình hình chiến sự. Ông có vẻ nắm vững quyền hành nhưng ao ước nhận được lời vỗ về là ông đang lấy những quyết định thức thời.)

Tài liệu do Jay Veith gửi tới
10 tháng 4 năm 2007

generalhieu