Đại Tá Trương Văn Chương

- Sinh năm 1919 tại Kiến Ḥa

- Nguyên là sĩ quan cấp tá của quân đội Cao Đài, năm 1954 chuyển sang phục vụ Quân đội Quốc gia, được đồng hóa cấp bậc Thiếu Tá.

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas năm 1956

- Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 2 (18/06/63-06/12/63)

-Phụ Thẩm trong vụ án Ngô Đình Cẩn


Đầu năm 1965, [Đại tá Phạm Ngọc Thảo] bị gọi về nước, v́ chính quyền Sài G̣n lúc bấy giờ đă phát hiện ông hoạt động cho đối phương. Biết đă bị lộ, ông không chấp hành lệnh, t́m cách trốn tránh và liên hệ móc nối với các lực lượng đối lập khác như tướng Dương Văn Đức, Lâm Văn Phát để lật đổ chế độ hiện thời.

Một kế hoạch chi tiết được vạch ra cho cuộc đảo chính với tên là chiến dịch Nguyễn Huệ như sau: Đại tá Phạm Ngọc Thảo chiếm 2 mục tiêu chính: Tư dinh của Nguyễn Khánh ở bến Bạch Đằng và Đài Phát thanh Sài G̣n với các lực lượng thiết giáp; thiếu tướng Lâm Văn Phát sẽ chiếm sân bay Biên Ḥa với thiết giáp và bộ binh tại Thủ Đức; đại tá Bùi Dzinh chiếm Bộ tư lệnh biệt khu Thủ đô tại trại Lê Văn Duyệt với lực lượng bộ binh trung đoàn 46; đại tá Trương Văn Chương chiếm sân bay Tân Sơn Nhất với lực lượng tiểu đoàn 86 địa phương quân cùng với thiết giáp; Trung tá Lê Hoàng Thao chiếm Bộ Tổng tham mưu bắt cho được Nguyễn Khánh tại đây. Tất cả mục tiêu đó phải giải quyết xong lúc 13 giờ ngày 19 tháng 02 năm 1965. Cuộc đảo chính nổ ra trưa ngày 19 tháng 02 năm 1965 ở Sài G̣n chỉ làm chủ Đài Phát thanh trong một thời gian ngắn nhưng mục tiêu quan trọng hàng đầu là bắt sống Nguyễn Khánh đă không thực hiện được.

Nguồn: hdnd.bentre