Đại Tá Nguyễn Văn Hiệp

- Sinh tháng 11 năm 1934 tại Tân An

- Nhập ngũ ngày 27-10-1953

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt Khóa 8

- Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 10 Công Binh Chiến Đấu


Liên Đoàn 1 BĐQ do Đại Tá Nguyễn Văn Hiệp (xuất thân Khóa 8 trường Võ Bị Đà Lạt chỉ huy), LĐP là Trung Tá Lê Bảo Toàn. Bộ Chỉ Huy LĐ 1 BĐQ đóng tại căn cứ Phú Lộc trong phần đất Việt Nam cùng với TĐ 64 Pháo Binh. Các TĐ BĐQ tham chiến gồm:

- TĐ 21 BĐQ: đóng tại căn cứ Biệt Động Quân Nam (Ranger South) do Thiếu tá Nguyễn Hiệp chỉ huy (không nên lầm lẫn với Đại Tá Nguyễn Văn Hiệp là LĐT LĐ 1 BĐQ), TĐP là Đại Úy Quách Thưởng.

- TĐ 37 BĐQ: đóng tại căn cứ Phú Lộc để làm trừ bị và bảo vệ BCH Liên Đoàn, do Thiếu Tá Trần Văn Nghênh chỉ huy, TĐP là Đại Úy Lại Thế Thiết.

- TĐ 39 BĐQ: đóng tại căn cứ BĐQ Bắc (Ranger North), do Thiếu Tá Vũ Đình Khang chỉ huy, TĐP là Đại Úy Đỗ Đức Chiến.

Nguồn lamson719