Sắp Xếp Quân Trong Quân Đoàn III

Ông Richard Peters, Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Biên Hòa gửi điện tín sau đây cho Đại Sứ Mỹ Graham Martin. Điện tín được chuyển tiếp về Bộ Ngoại Giao Mỹ tại Washington DC.

Mật Biên Hòa 244

Kính gửi Đại Sứ

Đề tài: Tư Lệnh QĐIII điều chỉnh sắp xếp quân trong vùng 3 chiến thuật

1. Thông điệp này được bảo mật vì chứa đựng thông tin về biên chế của quân bạn. Các tư lệnh thượng cấp QĐIII gần đây bày tỏ nhạy cảm tối đa liên quan đến thế điều quân của mình, trong đó có một số yếu tố mang tính chất tối mật.

2. Trong vài ngày qua mới đây, Tư Lệnh QĐIII, Trung Tướng Toàn, thực hiện một số điều chỉnh trong thế sắp xếp quân qui mô trong toàn vùng ông mô tả cho tôi trong một buổi nói chuyện riêng sáng này 31 tháng 3 năm 1975. Cách chung, những thế trải quân này coi bộ phản ảnh một thẩm định cho là áp lực phần nào giảm thiểu quanh thành phố Tây Ninh trong lúc này và cần tăng cường thêm quân dọc theo Quốc Lộ 1 và tại Bình Dương. Động tác này giao trả Trung Đoàn 48 lại cho Sư Đoàn 18 tại các tỉnh phía tây.

A. Nhóm 32 Biệt Động Quân với 2 tiểu đoàn đã đảm nhiệm việc phòng thủ Quốc Lộ 26 tại phía đông tỉnh lỵ Tây Ninh, với việc chuyển di 2 tiểu đoàn của Trung Đoàn 48 từng án ngữ tại Quốc Lộ 26 trở về Sư Đoàn 18 tại tỉnh lỵ Long Khánh.

B. 2 tiểu đoàn thuộc Trung Đoàn 7 trước này án ngữ trên Quốc Lộ 1 tại phía tây Gò Dầu Hạ được điều động trở về Sư Đoàn 5 tại tỉnh lỵ Bình Dương và các vị trí của 2 tiểu đoàn này tại phía tây Gò Dầu Hạ hiện được một tiểu đoàn thuộc Trung Đoàn 9 (Sư Đoàn 5) và một đại đội trinh sát thuộc Sư Đoàn 9 nắm giữ. Tướng Toàn nói ông nghĩ là lực lượng này đủ tại phía tây Gò Dầu Hạ vì áp lực Cộng Quân giảm thiểu tại mặt này và vì địa hình khó khăn.

C. Hai chiến đoàn đặc nhiệm của Lữ Đoàn 3 Thiết Giáp ở lại dọc theo Quốc Lộ 1 trong vùng Gò Dầu Hạ làm trừ bị di động.

D. Chiến đoàn đặc nhiệm thứ ba trong số ba chiến đoàn đặc nhiệm của Lữ Đoàn Thiết Giáp sẽ được tăng phái cho Sư Đoàn 5 gần Lai Khê để hành quân tại đây trong thời kỳ tới.

E. Nhóm 81 Biệt Cách Dù trước nay hành quân trong phía bắc thành phố Tây Ninh giờ đây được giao trọng trách hành quân tại phía đông bắc Biên Hoà trong vùng của ranh giới Biên Hòa/Long Khánh với nhiệm vụ thực hiện những cuộc hành quân thọc sâu và trinh sát để lùng kiếm tình báo về bất cứ tập trung quân nào của Cộng Quân trong vùng này.

F. Một tiểu đoàn thuộc Trung Đoàn 48 tại tỉnh lỵ Long Khánh được đặt tại giao điểm Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 20, một tiểu đoàn khác tại khoảng 5 cây số tây nam Xuân Lộc, và một tiểu đoàn nữa tại tỉnh lỵ Bình Tuy.

3. Trong cuộc đàm luận, Tướng Toàn nói thêm với tôi là ông sẽ tiếp thu khoảng 4 ngàn quân lính từ Sư Đoàn 2 và đoàn quân này sẽ đổ bộ hôm này hay ngày mai tại tỉnh lỵ Bình Tuy đế chiến đấu tại đây. Ông dự tính xử dụng đoàn quân này để từ Bình Tuy tấn công nhằm mở Quốc Lộ 1 qua tỉnh lỵ Long Khánh. Tướng Toàn nói ông cũng tìm cách có thêm nhân sự từ Lữ Đoàn 1 Thiết Giáp của QĐIII. Nếu thành công, ông muốn thu góp nhóm này tại Trường Thiết Giáp và dùng họ để thay thế vào Lữ Đoàn 3 Thiết Giáp.

4. Tướng Toàn cũng như các tư lệnh thâm niên QĐIII không nhắc tới, nhưng chúng ta có được những báo cáo khá tin cậy nói là ba đại đội trinh sát thuộc Sư Đoàn Dù hiện được đặt tại thành phố Tây Ninh. Chúng ta cũng có thông tin nói là một trong số hai lữ đoàn Dù đã di chuyển ra khỏi Vùng 1 Chiến Thuật đưa về Sài Gòn gần đây đang được trải ra để bảo vệ căn cứ Long Bình. Tòa Đại Sứ chắc nhận thức được là các sĩ quan cao cấp QLVNCH rất kín miệng về việc điều động của các lữ đoàn Dù.

Ký tên Peters.

Mật

Tài liệu này được Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ giải mật ngày 05 tháng 6 năm 2006.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 26 tháng 09 năm 2008

generalhieu