Tổng Thống Thiệu Sa Thải Năm Viên Chức Bộ Quốc Phòng Trong Vụ Lạm Dụng Quỹ Hưu Trí

SAIGON, Nam Việt Nam, ngày 22 tháng 3 năm 1972 - Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sa thải năm viên chức cao cấp của Bộ Trưởng Quốc Phòng ngày hôm any và tham khảo ý kiến với ông về việc có thể cho ông từ chức hay nghỉ việc vì lý do chính trị trong vụ quỹ hưu trí quân đội.

Ông Bộ Trưởng, Trung Tướng Nguyễn Văn Vỹ, từng tham gia vào Nội Các Tổng Thống Thiệu từ năm 1967 và có tiếng là thanh liêm, theo nhãn quan các quan sát viên chính trị tại đây, hình như là đã thành một nạn nhân của Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm, người được đồn đại là rất có thể thay thế ông trong chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng

Tướng Vỹ không mong gì có người bênh vực ông trong Sứ Quán Mỹ, vì ai cũng muốn tránh né các vấn đề sôi bỏng của Việt Nam trong năm bầu cử bên Mỹ này.

Sự thể thất sủng của Tướng Vỹ rất có thể đưa tới một thay đổi trong Nội Các trong đó Thủ Tướng Khiêm có thể di chuyển từ chức vụ Bộ Trưởng Nội Vụ mà ông kiêm nhiệm hiện thời qua chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng.

Vụ quỹ hưu trí đã thu gom được hơn từ 8 đến 10 triệu mỹ kim cho Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội, và đã tạo nên nhiều nghi vấn, nhưng mới chỉ có ít bằng chứng sai quấy hay tham nhũng. Tướng Vỹ là chủ tịch của quỹ này.

Quỹ Có Quyền Uy về Mặt Kinh Tế

Quỹ này được tạo dựng nên bởi sự đóng góp ép buộc hàng tháng 100 đồng của một triệu quân nhân hiện dịch, và được Tướng Vỹ và một số nhân vật quân sự khác xử dụng như một nghiệp vụ thương mại. Quỹ đã đầu tư vào các công ty hiện hành, thành lập năm công ty mới và thiết lập một ngân hàng lớn nhất nước. Ý định đề xướng là gây một quỹ đêm lại lợi ích cho các thương phế binh và gia đình sống sót của họ.

Phó Tổng Thống Trần Văn Hương đã đề nghị ngưng chức của năm công chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng tham dự trong việc quản trị quỹ này từ đầu tháng ba này. Ông Hương đã được đưa vào chức vụ cùng với Tổng Thống Thiệu trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái và được trao phó trọng trách điều tra và bài trừ tham nhũng trong Chính Phủ.

Ông Hoàng Đức Nhã, giám đốc báo chí của Tổng Thống Thiệu, hôm nay nói là năm viên chức Bộ Quốc Phòng đã bị sa thải và đang đợi quyết định của ủy ban điều tra của Phó Tổng Thống. Về phía Bộ Trưởng Quốc Phòng, thì "chưa có quyết định gì cả", ông nói. Tướng Vỹ và Tổng Thống Thiệu được thông báo cho biết là đã hội họp với nhau một tiếng đồng hồ tại dinh tổng thống sáng nay, và giới chức tại đó nói là ghế ngồi của Tướng Vỹ là đề tài của buổi họp.

Tướng Vỹ chưa bị cáo buộc lạm dụng tới công cuộc điều hành của quỹ nhưng năm viên chức dưới quyền ông đã bị sa thải thì bị nghi là vướng mắc tội lạm dụng. Dù sao đi nữa, viễn tượng có thể ông bị sa thải sẽ không dẫn đưa tới một cuộc khủng hoảng trong Nội Các, mà chỉ dọn đường cho Tướng Khiêm, giữ chức Thủ Tướng từ tháng 8 năm 1969.

Một nguồng tin từ Sứ Quán Mỹ bình luận là Bộ Tưởng Quốc Phòng "đã bị vấp phải sự bành trướng quá độ của quỹ này."

"Có rất nhiều người chỉ trích ông," viên chức sứ quán bình luận tiếp, "nhưng ông tranh cãi là đó là đường lối duy nhất Chính Phủ có thể ̣đáp ứng cho các thương phế binh và quả phụ, và chỉ giới quân đội mới hội đủ kinh nghiệm để mà điều hành cho quỹ sinh lợi."

Nguồn tin cũng ghi nhận là "Bộ Quốc Phòng không phải là địa điểm quan yếu tại nơi đây." Bộ Trưởng Quốc Phòng đại khái chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chánh, trong khi việc chỉ đạo thiết thựcguồng máy quân đội thì thuộc về phạm vi của Tổng Tham Mưu Trưởng, Tướng Cao Văn Viên, và của chính Tổng Thống.

Tranh Đua Thiên Lệch

Có báo cáo cho là Tướng Viên không bằng lòng với quỹ tiết kiệm và khuyến khích công cuộc điều tra và chuyển đạt các thông tin về quỹ cho giới nhà báo.

Chưa có báo cáo bằng cớ sai trái cụ thể trong việc quản trị quỹ. Các than phiền được nêu lên cho là tình trạng sai trái của quỹ là xen lấn vào lãnh vực kinh tế nội địa và lấn át các công ty dân sự. Theo thông tin từ các viên chức Sứ Quán Mỹ thì Đại Sứ Ellsworth Bunker khuyến khích Tổng Thống Thiệu đốc thúc công cuộc điều tra.

Tổng Thống Thiệu đã ra lệnh từ đầu tháng này là, sau tháng 4, các quân nhân không còn phải bị khấu trừ 100 đồng (khoảng 25 cents) lương tháng cho đến khi công cuộc điều tra hoàn tất.

Phó Tổng Thống đề nghị sa thải giám đốc quản trị của Bộ Quốc Phòng, ông Nguyễn Hữu Lương, và bốn đại tá thành viên của ban quản trị quỹ, và Tổng Thống Thiệu đã bãi nhiệm năm viên chức này, theo các viên chức phủ tổng thống.

Craig R. Whitney
Special to New York Time

generalhieu