Đại Tá Nguyễn Trung Sơn

Hình chụp Colonel David A. "Digger" Odell đang bá vai an ủi Đại Tá Sơn, CHT Không Đoàn 33, Tân Sơn Nhứt ngày đơn vị cuối cùng của Không Quân Mỹ rời bỏ Việt Nam, ngày 29 tháng 3 năm 1973.

Khi Sàigòn sụp đổ, Đại Tá Odell thu xếp đưa được vợ và ba đứa con của Đại Tá Sơn qua Mỹ định cư. Hai năm sau, Đại Tá Sơn chốn thoát được trại tù cải tạo và tìm đường qua đến Mỹ gặp lại gia đình. Đại Tá Odell cho gia đình Đại Tá Sơn tá túc mấy năm tại nhà ông ở La Jolla, California. Ông còn trả tiền cho các con Đại Tá Sơn học đại học.

Nguồn revetments