Đại Tá Nguyễn Quốc Thanh

Sinh 6/6/1928 Tại Quảng Bình Việt Nam
Theo học Khóa 8 Hoàng Thụy Đông Trường Võ-bị Liên-quân Đà-lạt
Binh chủng Pháo binh
1954 Du Học Pháo Binh tại Châlons-sur-Marne Pháp Quốc
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh

1956 Chuyễn qua Quân chủng Hải Quân
1957 Tốt-nghiệp Trường Sĩ-quan Hải-quân Hoa-kỳ San Diego, California
Bằng Nhảy-dù Việt-Nam và Hoa-kỳ
Tốt-nghiệp Khóa Chỉ-huy và Tham-mưu Cao-cấp
Tốt-nghiệp Khóa Cao-đẳng Quốc-phòng

Chỉ-huy vùng vịnh Thái Lan và quần-đảo Phú Quốc
Tham dự Chiến dịch Tình thương Năm Căn
Thành lập Vùng 5 Duyên-hải (U Minh Hạ)
Chỉ Huy Trưởng Đặc Khu Rừng Sát

Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
30 Anh Dũng Bội Tinh trong đó có 7 ADBT với ngành Dương liễu
Hải Quân Huân Chương Đệ Nhất đẳng
3 chiến thương bội tinh
1 US Bronze Star Medail với V device
1 Hải quân Hoa kỳ bội tinh

Định cư tại California Hoa Kỳ năm 1975
Qua đời ngày 05-20-2009 tại Hawthorne, California
hưởng thọ 81 tuổi.

Nguồn: Pháo Binh