Tham Nhũng tại Vùng 3 Chiến Thuật

Điện tín Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn gửi về Bộ Ngoại Giao Mỹ sau đây đề cập tới tham nhũng tại Vùng 3 Chiến Thuật

Ngày 29 tháng 03 năm 1973

R 290345 Z Mar 73

Nơi gửi: FM AMEMBASSY SAIGON
Nơi nhận: ECSTATE WASHDC 9307

Mật Saigon 5141

Đề tài: Bản tường trình hằng ngày về tình hình tại V3CT - Ngày 28 tháng 03 năm 1973

Tiếp sau là thông điệp nhận từ Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Biên Hòa gửi Sứ Quán Mỹ tại Sài Gòn ngày 28 tháng 03, thộng tin lập lại để tường:

Mật Bien Hoa 0040

Bản tường trình hằng ngày về tình hình tại V3CT - Ngày 28 tháng 03 năm 1973

1. Chúng tôi có một báo cáo liên quan đến việc có thể có một cải tổ trong hệ thống quân giai tại V3CT mà chúng tôi cho là khó tin. Nguồn tin từ Đại Tá Nguyễn Văn Chuyên, cựu Tỉnh Trưởng Long Khánh, tuyên bố là ông sẽ được hồi chức tỉnh trưởng Long Khánh trước cuối tháng này. Ông nói với chúng tôi là Tổng Thống Thiệu cho ông một lựa chọn giữa Phước Tuy, Bình Tuy và Long Khánh và ông đã chọn Long Khánh để chứng tỏ cho dân chúng thuộc tỉnh lỵ này là ông không làm gì sai quấy và vụ cách chức của ông do Tướng Minh giàn dựng.

2. Đại Tá Chuyên cảm thấy công lý đã được phục hồi một khi ông sắp được hồi chức vụ. Tuy nhiên, ông thấy cần phải cẩn trọng trong mối liên hệ của ông với Tướng Minh. Ông nhấn mạnh là Tướng Minh không ưa gì ông, và thật ra thì Tướng Minh không hề ưa thích ông. Ông cảm thấy Tướng Minh chỉ là một vấn đề nhất thời vì lẽ Tổng Thống Thiệu nói với ông là Tổng Thống sẽ thuyên chuyển Tướng Minh trong ba hay bốn tháng.

3. Đại Tá Mạch Văn Trường, đương kinh Tỉnh Trưởng Long Khánh, tuyên bố với các bạn tâm tình là ông sẽ thay thế Tướng Hậu trong chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn 18 QLVNCH và Tướng Hậu sẽ về Bộ Tổng Tham Mưu. Việc Đại Tá Trường tuyên bố ông sẽ trở thành Tư Lệnh Sư Đoàn 18 là một nghi vấn rất to. Ông tương đối là một đại tá non trẻ và hiện đang bị điều tra vì tham nhũng.

4. Lời báo cáo của Đại Tá Chuyên ông được cho chọn về Phước Tuy hỗ trợ cho các báo cáo trước đây cho là đương kim Tỉnh Trưởng Trung Tá Trần Đình Bích đang có vấn đề và việc cách chức của ông gần kề. Tin Tỉnh Trưởng Bình Tuy có thể bị thay thế không mấy khả tin. Đại Tá Ánh tương đối mới trong chức vụ và coi bộ hành sự giỏi trong trách vụ. Chúng tôi không đặt nghi vấn Tướng Minh có thể bị thuyên chuyển; chúng tôi nghe nói là Tướng Minh có thể rời chức vụ sớm hơn là thời điểm Đại Tá Chuyên nêu lên. Các nguồn tin từ Sài Gòn cho chúng tôi biết là Tổng Thổng có ý định giao cho Tướng Minh một trong những chức vụ then chốt trong Ủy Ban Quân Sự Hai Bên.

Mật

Tài liệu này được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giải mật ngày 30 tháng 06 năm 2005.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 08 tháng 11 năm 2008

generalhieu